Phản ứng của các bên với cáo buộc UAV Nga xâm phạm không phận Ba Lan
Ngày 10-9, Ba Lan chính thức đề nghị kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, sau khi cáo buộc nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga xâm phạm không phận nước này. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố bác bỏ những cáo buộc của Ba Lan.
Theo đài RT (Nga), phát biểu trước Quốc hội ngày 10-9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết đã có ít nhất 19 vụ xâm phạm không phận chỉ trong vòng 7 giờ, trong đó quân đội nước này đã bắn hạ 4 UAV. Bộ Quốc phòng Ba Lan gọi các vụ UAV xâm phạm không phận nước này là "hành động gây hấn", đồng thời cho biết một số thiết bị đã bị lực lượng phòng không đánh chặn thành công. Chính phủ Ba Lan mô tả tình hình là "chưa từng có tiền lệ". Ba Lan cũng bày tỏ nghi ngờ rằng một số thiết bị bay có thể xuất phát từ lãnh thổ Belarus, nơi đang diễn ra cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa Nga và Belarus mang tên Zapad (Phía Tây). Diễn biến này xảy ra chỉ ít ngày sau khi Warsaw tuyên bố đóng một phần biên giới với Belarus nhằm phản ứng trước các hành động bị cho là gây mất ổn định trong khu vực.
Trước diễn biến này, Ba Lan đã chính thức yêu cầu tham vấn với các quốc gia thành viên NATO theo Điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. "Các UAV này đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia. Mặc dù quân đội Ba Lan và lực lượng NATO đã phản ứng kịp thời, tình hình hiện tại vẫn cho thấy sự thay đổi nghiêm trọng về mặt chính trị. Vì vậy, chúng tôi quyết định tham vấn các đồng minh thông qua cơ chế Điều 4 của NATO", Thủ tướng Ba Lan phát biểu.
Nhiều quan chức trong Liên minh châu Âu bày tỏ ủng hộ Ba Lan và cáo buộc Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhắc đến sự việc trong bài phát biểu tại Nghị viện châu Âu ngày 10-9. Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, gọi sự việc là vụ xâm phạm nghiêm trọng nhất không phận châu Âu từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang năm 2022, cho rằng có dấu hiệu cho thấy đây là hành động cố ý, không phải vô tình.
Về phần mình, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố bác bỏ những cáo buộc của Ba Lan cho rằng Moscow đã vi phạm không phận Ba Lan đêm 9-9 trong bối cảnh Nga đang mở rộng các cuộc tấn công ở miền Tây Ukraine. Tuyên bố nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận rõ ràng rằng không có mục tiêu nào được lên kế hoạch trên lãnh thổ Ba Lan và các thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga tấn công Ukraine đêm 9-9 chỉ có phạm vi hoạt động không quá 700 km. Theo Bộ Ngoại giao Nga, những cáo buộc của Ba Lan chỉ làm leo thang thêm cuộc khủng hoảng Ukraine.
Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh Tổng thư ký NATO Mark Rutte trong buổi họp của Hội đồng NATO về Điều 4 (được tổ chức theo yêu cầu của Ba Lan) cũng không thể trả lời câu hỏi về sự hiện diện của "bằng chứng" liên quan, đồng thời cho biết "cuộc điều tra về những gì đã xảy ra vẫn đang được tiến hành". Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẵn sàng cùng Bộ Quốc phòng Nga tham vấn với Ba Lan về vấn đề liên quan nhằm làm rõ toàn bộ vụ việc.
Trong khi đó, hãng tin nhà nước Nga RIA đưa tin, quyền Đại sứ Nga tại Ba Lan Andrei Ordash lại cho rằng những thiết bị bay không người lái bị bắn hạ trong đêm trong không phận Ba Lan đã bay từ hướng Ukraine. Quyền đại sứ Andrei Ordash nói sau khi bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao Ba Lan: "Chúng tôi biết một điều là những thiết bị bay không người lái này đã bay từ hướng Ukraine".
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản ứng với một chút ngạc nhiên trước việc UAV xâm nhập vào Ba Lan. Trong một bài đăng ngắn trên Truth Social ngày 10-9, Tổng thống Trump viết: "Chuyện gì đang xảy ra với việc Nga vi phạm không phận Ba Lan bằng thiết bị bay không người lái vậy? Rồi sẽ thấy thôi!". Theo báo The Kyiv Post, phản ứng của ông Trump trái ngược với phản ứng gay gắt từ các nghị sĩ trong Quốc hội. Hạ nghị sĩ Cộng hòa Joe Wilson của bang Nam Carolina, một thành viên cấp cao trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, gọi vụ xâm nhập là "hành động chiến tranh". "Chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Trump tiếp Tổng thống Nawrocki tại Nhà Trắng, Nga đã tấn công đồng minh NATO là Ba Lan bằng các UAV Shahed do Iran sản xuất. Đây là một hành động chiến tranh, và chúng tôi biết ơn các đồng minh NATO vì phản ứng kịp thời của họ", Nghị sĩ Wilson viết trên mạng xã hội. Ông Wilson kêu gọi Tổng thống Trump áp đặt các biện pháp trừng phạt toàn diện lên Nga và tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
AN BÌNH
|
Điều 4 trong Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương quy định rằng bất kỳ quốc gia thành viên nào cũng có quyền yêu cầu tổ chức tham vấn khẩn cấp nếu nhận thấy chủ quyền lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh quốc gia của mình bị đe dọa. Cụ thể, điều khoản nêu rõ: "Các bên sẽ tham khảo ý kiến lẫn nhau bất cứ khi nào, theo quan điểm của bất kỳ bên nào, sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của bất kỳ bên nào bị đe dọa". Việc tham vấn được thực hiện thông qua Hội đồng Bắc Đại Tây Dương - cơ quan đưa ra các quyết sách chính trị cao nhất của khối. Tất cả các nước thành viên đều có nghĩa vụ tham gia thảo luận khi một quốc gia đề xuất kích hoạt Điều 4. |








